Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng tỉnh cần chủ động hơn trong việc mời gọi, thu hút các nhà đầu tư, tạo niềm tin, cơ sở phát lý để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân. 

Sáng 20/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ địa phương cần tiếp tục phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương thuộc khu vực đồng bằng Đồng bằng sông Cửu Long với đường bờ biển dài, thuận lợi cho phát triển điện gió.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm làm việc tại tỉnh Bạc Liêu - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng tỉnh cần chủ động hơn trong việc mời gọi, thu hút các nhà đầu tư, tạo niềm tin, cơ sở phát lý để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Đồng thời, Bạc Liêu cũng cần khai thác mạnh hơn tiềm năng về kinh tế - văn hóa để thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý trong phát triển kinh tế cần bảo đảm cân đối, hài hòa lợi ích của người dân, không nên phát triển bằng mọi giá, nhất là những dự án lớn sử dụng nhiều diện tích đất đai cần cân nhắc thận trọng. Trong xây dựng nông thôn mới, cùng với việc xây dựng điện, đường, trường, trạm cần chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, tạo việc làm cho người dân.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao của Tập đoàn Việt - Úc; thăm Nhà máy điện gió Bạc Liêu; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn Bạc Liêu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác