Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Thái Bình phát triển kinh tế biển bền vững theo hướng xây dựng dựng đô thị công nghiệp hướng về biển

Sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình.

Là tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ, Thái Bình nằm trong vùng tam giác tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt là việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp hợp lý, đưa cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh rất ấn tượng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 6 bậc so với năm trước. Thái Bình cũng là 1 trong 9 tỉnh có chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cao nhất cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Thái Bình phát triển kinh tế biển bền vững theo hướng xây dựng dựng đô thị công nghiệp hướng về biển; triển khai xây dựng tuyến đường giao thông ven biển; tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là việc tích tụ đất đai, phát triển đánh bắt, khai thác và nuôi trồng thủy sản để  đưa Thái Bình trở thành một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình - ảnh 2 Quang cảnh buổi làm việc

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác