Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các đại biểu Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình Thế giới

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Hội đồng Hòa bình Thế giới sẽ có nhiều đóng góp tích cực trong việc tập hợp các lực lượng dân chủ tiến bộ đấu tranh vì hòa bình, đoàn kết, sự ổn định và phát triển của các dân tộc.

Chiều 24/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các đại biểu Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình thế giới và các đại biểu đến Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Hòa bình thế giới.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các đại biểu Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình Thế giới - ảnh 1

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Uỷ ban Hoà bình Việt Nam, Hội đồng Hoà bình thế giới đã phối hợp tổ chức Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Hoà bình thế giới - Ảnh: thoidai

Đánh giá cao vai trò và các hoạt động của Hội đồng và các tổ chức thành viên, trong đó có Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Hội đồng sẽ có nhiều đóng góp tích cực trong việc tập hợp các lực lượng dân chủ tiến bộ đấu tranh vì hòa bình, đoàn kết, sự ổn định và phát triển của các dân tộc. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện để các tổ chức nhân dân Việt Nam, trong đó có các tổ chức hoạt động vì hòa bình như Ủy ban Hòa bình Việt Nam tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động của phong trào hòa bình thế giới.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới Socorro Gomez cho rằng mặc dù đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị với mục tiêu chung là phấn đấu cho hòa bình trên thế giới. Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới hy vọng sẽ được quay trở lại Việt Nam để cùng nhân dân Việt Nam tiếp tục đấu tranh vì hòa bình trên toàn thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác