Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor

(VOV5) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cảm ơn Hungary giúp Việt Nam xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Chiều 25/9, tại Hà Nội, tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẽ giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai chính phủ và hoàn thiện hệ thống pháp luật để thúc đẩy các hoạt động hợp tác hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tiếp Thủ tướng Hungary (Ảnh TTXVN) 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định song song với việc thực hiện chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Hungary.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cảm ơn chính phủ Hungary giúp Việt Nam xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho 20 triệu người dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Orbán Viktor 

Về phân mình, Thủ tướng Orbán Viktor nhấn mạnh Hungary và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị từ lâu đời. Thời gian tới, Hungary sẽ tăng cường đầu tư tại Việt Nam với nhiều dự án khác trị giá hàng trăm triệu USD. Hungary là quốc gia phát triển mạnh về dược; có kinh nghiệm trong cung cấp nước và xử lý nước thải chất lượng cao; nền nông nghiệp có thành quả đáng chú ý. Những thế mạnh này của Hungary có thể cùng trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác