Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan– Gyeongnam, Hàn Quốc

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cùng với các hoạt động kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, ông Park Soo Kwan tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 4/12, tại thành phố Busan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan – Gyeongnam Park Soo Kwan. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan– Gyeongnam, Hàn Quốc - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Park Soo Kwan - Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam, Hàn Quốc. Ảnh: Lê Tuyết 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc có sự đóng góp quan trọng của ông Park Soo Kwan, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan – Gyeongnam, một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc và là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc. Nhấn mạnh ở Busan hiện có nhiều lao động Việt Nam tới làm việc cũng như có nhiều gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cùng với các hoạt động kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, ông Park Soo Kwan tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân; tích cực hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại khu vực Busan-Gyeongnam, nhất là các phụ nữ Việt Nam lấy chống Hàn Quốc và gia đình đa văn hóa Việt – Hàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác