Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar

(VOV5) - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar chia sẻ một số nét về Quốc hội Myanmar, đồng thời mong sẽ có nhiều đoàn đại biểu Quốc hội Myanmar sang thăm Việt Nam.

Chiều 19/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng chuyến thăm là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và hai quân đội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Myanmar. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định lãnh đạo Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Quân đội hai nước hợp tác ngày càng tốt hơn, góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Myanmar ủng hộ quan điểm của Việt Nam và quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar chia sẻ một số nét về Quốc hội Myanmar, đồng thời mong sẽ có nhiều đoàn đại biểu Quốc hội Myanmar sang thăm Việt Nam để tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước. Ông khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN. Về phần mình, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar nêu rõ sẽ nỗ lực, cố gắng để góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác