Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại Thành phố Cần Thơ

(VOV5) - Quốc hội rất quan tâm, khi bàn về Luật bảo vệ môi trường hay bàn về vấn đề mưa bão lũ do khai thác phá rừng.

Sáng 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Đơn vị số 1, Thành phố Cần Thơ, tiếp xúc cử tri tại Quận Cái Răng.

Chủ tịch Quốc hội dành nhiều thời gian lắng nghe những ý kiến của cử tri trong suốt thời gian qua; quan tâm và cùng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại Thành phố Cần Thơ - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: "Quốc hội rất quan tâm, khi bàn về Luật bảo vệ môi trường hay bàn về vấn đề mưa bão lũ do khai thác phá rừng, thiên tai cùng nhân tai khai thác cát tặc phá rừng gây ra.

Tất cả vấn đề này Chính phủ, Quốc hội rất quan tâm, có nhiều chỉ đạo. Quốc hội luôn hoàn  thành hệ thống pháp luật. Chính phủ và các cơ quan địa phương chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước, để đảm bảo việc thực hiện chính sách pháp luật để làm sao giảm bớt thiệt hại do điều kiện tự nhiên và con người tác động đến."

Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác