Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân

(VOV5) -  Quân chủng Phòng không - Không quân cần thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; quản lý vùng trời và quản lý điều hành bay chặt chẽ, 

Quân chủng Phòng không - Không quân cần thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; quản lý vùng trời và quản lý điều hành bay chặt chẽ, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, khu vực địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân, chiều 01/07, tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, sý quan chỉ huy của Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh TTXVN

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tình hình trong khu vực và trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với đó là dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, do đó, Quân đội nói chung và Quân chủng phòng không - không quân nói riêng cần tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn binh chủng tập trung tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 17 tại Việt Nam; đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng phòng không, không quân hiện đại, theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động cao”.

Bên cạnh đó, Binh chủng Phòng không - Không quân tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường mối quan hệ đoàn kết với nhân dân, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác