Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau

(VOV5)- Ngày 31/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi thăm và trao học bổng, tặng quà cho gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.


Nói chuyện với bà con tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội rất quan tâm đến người dân, đặc biệt là người dân ở Cà Mau về đời sống, xã hội, trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, nối liền từ điểm địa đầu km số 0 tại Cao Bằng đến Cà Mau.

Nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ tại đồn Biên phòng Rạch Gốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các cán bộ, chiến sĩ biên phòng cần phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để phổ biến cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thăm và làm việc tại Cụm khí điện đạm Cà Mau;  dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm một số gia đình có công với nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác