Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Thành phố Hải Phòng

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đề nghị thời gian tới, Thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc bầu cử. 

Chiều 13/4, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đề nghị thời gian tới, thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc bầu cử;  đồng thời phát huy dân chủ, đảm bảo khách quan, từ đó xác định quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân: "Chúng ta xác định từ nay đến ngày bầu cử là giai đoạn nước rút, quan trọng, mang tính chất thành công, quyết định chất lượng của đại biểu, vì vậy, tôi đề nghị Ban chỉ đạo, Hội đồng bầu cử Thành phố Hải Phòng rà soát những phương án, kế hoạch, xác định công việc cụ thể phải làm với những mốc thời gian cho cuộc bầu cử đã được ấn định để thực hiện. Phân công trách nhiệm cụ thể của ban chỉ đạo, từng thành viên ban chỉ đạo. Nhất là lãnh đạo của từng cấp ủy, ràng buộc trách nhiệm để tổ chức thành công cuộc bầu cử."

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Thành phố Hải Phòng - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng. Ảnh: VOV

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đến thăm di tích lịch sử quốc gia Bạch Đằng Giang.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác