Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các lãnh đạo Australia

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiến tới ký Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại và Đối thoại cấp Bộ trưởng về năng lượng và khai khoáng.

Chiều 30/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Thượng nghị sĩ Don Farrell, Quốc vụ khanh đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia. Bộ trưởng Don Farrell đề xuất, nhân dịp Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 2/2023), hai nước tổ chức đối thoại cấp Bộ trưởng thương mại để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên thống nhất, tiến tới ký Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại và Đối thoại cấp Bộ trưởng về Năng lượng và Khai khoáng.

Tại buổi tiếp Nghị sĩ, Phó Chủ tịch Công đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Australia đã tích cực hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cảm ơn Australia đã hỗ trợ kịp thời về trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles khẳng định Australia sẽ cử tàu hải quân thăm cảng Việt Nam; sớm thiết lập cơ chế Đối thoại tham vấn quốc phòng cấp Bộ trưởng, hợp tác chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan an ninh quốc gia và lợi ích hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác