Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Đại học RMIT

(VOV5) - Chiều 02/12, tại thành phố Melbourne, Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Đại học RMIT và Ban lãnh đạo Đại học RMIT.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác giáo dục với Australia, coi đây là lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Đại học RMIT - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Lãnh đạo Đại học RMIT tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường; tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học Việt Nam trong các lĩnh vực mà Đại học RMIT có thế mạnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Đại học RMIT - ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Chủ tịch Đại học RMIT Alec Cameron cho biết trong năm 2023, Hội đồng trường Đại học RMIT sẽ tăng gấp nhiều lần khoản đầu tư hiện tại vào trường Đại học RMIT Việt Nam. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của Đại học RMIT đối với một cơ sở ở nước ngoài nhằm mục tiêu phát triển RMIT Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục quốc tế lớn của khu vực Châu Á. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác