Công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

(VOV5) - Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 3/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội - ảnh 1 Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  đã trao Quyết định cho đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: VGP/Gia Huy

Trao quyết định và phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ và bề dày kinh nghiệm công tác của mình, ông Đinh Tiến Dũng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng lãnh đạo xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo, xứng đáng Thủ đô Anh hùng - Thành phố vì hòa bình - Trái tim thân yêu của cả nước.

Trước khi được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2013. Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961. Quê quán xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trình độ Thạc sỹ, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII;  Đại biểu Quốc hội Khoá XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, ông Dũng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác