Công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan

(VOV5) - Sách Trắng quốc phòng nhằm minh bạch hóa, tăng cường sự hiểu biết và xây dựng niềm tin trong quan hệ của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan - ảnh 1 Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan – Thượng tá Phan Hữu Thắng  giới thiệu Sách trắng tại buổi lễ. - Ảnh: VOV

Tối 11/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (1944 - 2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân (1989 - 2019) và công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam.
Tại buổi lễ, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan – Thượng tá Phan Hữu Thắng giới thiệu về Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, nêu rõ những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng trong thời kỳ mới và nhấn mạnh ý nghĩa của Sách Trắng quốc phòng nhằm minh bạch hóa, tăng cường sự hiểu biết và xây dựng niềm tin trong quan hệ của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng trao tặng Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 và sách ảnh về quốc phòng Việt Nam cho Đại tướng Suchart Nongbua, Thư ký Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác