Công tác phòng chống thiên tai phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

(VOV5)- Chiều 17/4, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Công tác phòng chống thiên tai phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - ảnh 1
Ảnh: Ngọc Quỳnh / Báo Hà nội mới


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo, phối hợp hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực dự báo. Thủ tướng nhấn mạnh công tác phòng chống thiên tai phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của người dân, của doanh nghiệp, với phương châm lấy phòng ngừa là chính. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế chính sách và hệ thống văn bản pháp lý về phòng chống thiên tai phù hợp với các cam kết và luật pháp quốc tế; hoàn thiện chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai, trong đó lấy phòng ngừa là chính và với tinh thần giúp người dân có biện pháp tự đảm bảo an toàn cho chính mình khi thiên tai xảy ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng phương án chống siêu bão, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác