Cử tri ghi nhận những quyết định đúng đắn vào thời khắc cam go phòng chống dịch COVID - 19

(VOV5) - Người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao Bộ chính trị đã ban hành kết luận số 12 -KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Ngày 20/10, ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã nghe nhiều báo cáo thẩm tra đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội.

Cử tri ghi nhận những quyết định đúng đắn vào thời khắc cam go phòng chống dịch COVID - 19 - ảnh 1Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội - Ảnh: nld.com.vn

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày, cho biết đồng bào, cử tri cả nước đánh giá cao các quyết định sáng suốt, đúng đắn, kịp thời của các vị lãnh đạo vào thời khắc cam go, khốc liệt, "sinh-tử" của cuộc chiến chống dịch COVID-19”. Với sự ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đạt được một số kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều hoạt động kinh tế đã mất đà tăng trưởng đạt được trong nửa đầu năm 2021. Do đó, cử tri và nhân dân mong muốn: "Chính phủ, các địa phương có giải pháp kịp thời lưu thông hàng hóa, vận chuyển vật tư, thiết bị để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; có các chính sách hỗ trợ về thuế; giảm các khoản phí, lệ phí, tiền thuê đất; giãn, khoanh nợ, giảm lãi suất ngân hàng; có chính sách hỗ trợ duy trì lực lượng lao động… để doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất; có chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm tại các vùng nông thôn, miền núi".

Về công tác dân tộc, tôn, giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: "Cử tri và Nhân dân hoan nghênh Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, triển khai kịp thời hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là về giáo dục, y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, nhiều địa phương đã có chính sách hỗ trợ phù hợp, không để đồng bào dân tộc thiểu số bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnh. Đảng, Nhà nước cũng đã quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; phát huy tốt các nguồn lực của tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID -19".

Người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao Bộ chính trị đã ban hành kết luận số 12 -KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, hoan nghênh các cơ quan ngoại giao đã luôn quan tâm, hỗ trợ để kiều bào ổn đinh cuộc sống, giảm thiểu tác động của đại dịch, mong muốn được quan tâm giải quyết kiến nghị của Kiều bào về quốc tịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác