Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

(VOV5) - Thời gian qua, công tác đối ngoại quân sự phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Đối ngoại. - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN

Sáng 28/5, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống  (28/5/1964 - 28/5/2019). Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; đại diện các Đoàn ngoại giao, Đoàn tùy viên quân sự các nước, các tổ chức quốc tế.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, công tác đối ngoại quân sự phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên những chiến thắng vẻ vang, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục phát huy các thành quả về công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác