Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Tòa án tập trung nâng cao chất lượng xét xử; đảm bảo tính minh bạch trong việc ra phán quyết.

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV. Dịp này, Tòa án nhân dân tối cao đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất; Tòa án quân sự Trung ương được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân - ảnh 1Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Tòa án nhân dân. - Ảnh: Nam Trần/tuoitre.vn 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trong những năm tới, phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Tòa án tập trung tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử; đảm bảo tính công khai, minh bạch, vô tư, độc lập trong việc ra phán quyết.

Đây chính là trách nhiệm của Tòa án, nhất là của đội ngũ thẩm phán trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác