Đàm phán Hiệp định khu tam giác phát triển Lào-Việt Nam-Campuchia

(VOV5)- Việc xây dựng Hiệp định này nhằm khuyến khích trao đổi hàng hóa giữa các tỉnh của ba nước cũng như thúc đẩy các dự án hợp tác thương mại.

Đàm phán Hiệp định khu tam giác phát triển Lào-Việt Nam-Campuchia - ảnh 1
Ảnh chụp chung 3 Thủ tướng tại CLV 7

Hội nghị đàm phán lần thứ 3 Hiệp định về xúc tiến và tạo thuận lợi cho thương mại trong khu vực Tam giác phát triển Lào-Việt Nam- Campuchia (CLV) tổ chức trong hai ngày 23-24/9 tại tỉnh Chăm-pa-sắc, Lào với sự tham dự của 70  đại biểu đến từ Lào, Campuchia và Việt Nam.

Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Lê An Hải, Phó Cục trưởng Cục thị trường Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Công thương, dẫn đầu, tham dự hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan đến các ngành nông, lâm nghiệp, giao thông vân tải, an ninh…..để đi đến thống nhất những nội dung trong dự thảo Hiệp định được xây dựng từ các hội nghị trước.

Việc xây dựng Hiệp định này nhằm triển khai cụ thể Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển lần thứ 8 tổ chức tại Thủ đô Vientiane, Lào, hồi cuối năm ngoái, theo đó nhằm khuyến khích trao đổi hàng hóa giữa các tỉnh của ba nước cũng như thúc đẩy các dự án hợp tác thương mại trong và ngoài khu vực. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác