Đất nước chắc chắn sẽ phát triển và luôn chào đón bà con trở về

(VOV5) - Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Minh Khôi khẳng định như vậy khi trao đổi với báo chí chiều 29/1, bên lề Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo Thứ trưởng, 5,3 triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm rất nhiều hy vọng vào đại hội Đảng toàn quốc. Điều này thể hiện rõ ngay từ khi đưa dự thảo báo cáo chính trị lấy ý kiến của người dân trong và ngoài nước, bà con tham gia góp ý rất nhiệt tình.  Bà con thể hiện sự vui mừng trước sự phát triển của đất nước sau 35 năm đổi mới. Kiều bào nhất trí với đánh gía chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày hôm nay. Tuy nhiên bà con mong muốn đất nước trong nhiệm kỳ mới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đất nước chắc chắn sẽ phát triển và luôn chào đón bà con trở về - ảnh 1Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Minh Khôi - Ảnh: dangcongsan.vn

Đề cập đến quan điểm, định hướng công tác kiều bào tại Đại hội, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho biết: “Về phương hướng nhiệm vụ trong báo cáo chính trị Đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời gian tới Đảng, Nhà nước sẽ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý ở nước ngoài, hội nhập tốt hơn vào đời sống kinh tế xã hội nước sở tại, bảo hộ tốt hơn quyền lợi của bà con ở nước ngoài, duy trì phát huy tiếng Viêt, văn hóa truyền thống đồng thời thông tin tốt hơn về tình hình đất nước đến với bà con để bà con  hướng về quê hương. Đây là định hướng rất quan trọng.

Trong phát biểu tham luận tại Đại hội, Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao đóng góp của kiều bào cho quê hương trong 5 năm qua cũng như nhấn mạnh năm 2020 bà con hỗ trợ đồng bào trong nước chống COVID và khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung.”

Theo Thứ trưởng Đặng Minh Khôi, dự kiến ngày 4/2 sẽ diễn ra chương trình Xuân quê hương, nhưng do tình hình mới, có thể phải điều chỉnh. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có hình thức phù hợp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc Tết bà con và có chương trình để bà con chung vui trong nước. Thứ trưởng khẳng định niềm tin về sự phát triển của đất nước trong tương lai và Việt Nam luôn chào đón bà con trở về.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác