Đẩy mạnh đảm bảo an ninh với hoạt động hàng không dân dụng Quốc gia

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Giao thông vận tải cùng các bộ, ngành liên quan rà soát hệ thống pháp luật 

Sáng 15/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia.

Đẩy mạnh đảm bảo an ninh với hoạt động hàng không dân dụng Quốc gia - ảnh 1Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ thị trường hàng không trong nước những tháng đầu năm đã phát triển với tốc độ nhanh, sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Quy mô thị trường tiếp tục được mở rộng, tăng trưởng cao liên tục đáp ứng xu thế hội nhập là cảng hàng không quốc tế, các sự cố trong an toàn bay được giảm nhiều…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Giao thông vận tải cùng các bộ, ngành liên quan rà soát hệ thống pháp luật để đảm bảo an ninh an toàn hàng không, cập nhật những văn bản pháp luật, quy định về an ninh hàng không phù hợp với các Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế. Đồng thời, đẩy nhanh các giải pháp áp dụng quy trình công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý an toàn cho ngành hàng không trong thời gian tới: Tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trao đổi, xử lý thông tin liên quan để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn nguy có thể xảy ra. Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố các địa phương nghiêm túc xây dựng quy chế làm việc, chú trọng công tác diễn tập xây dựng quy trình ứng phó với các tình huống uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác