Đẩy nhanh tiến trình đưa Đại học Luật trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp

(VOV5) - Công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước là nhiệm vụ quan trọng.

Sáng 10/11, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (10/11/1979 — 10/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2.

Đẩy nhanh tiến trình đưa Đại học Luật trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp  - ảnh 1Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình. - Ảnh: TTXVN

Trường Đại học Luật Hà Nội tiền thân là trường Đại học pháp lý Hà Nội, được Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định thành lập ngày 10/11/1979. Trong 40 năm hình thành và phát triển, trường Đại học Luật Hà Nội đào tạo trên 100.000 lượt cán bộ pháp luật cho cả nước.

Các thế hệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo của trường hiện đang công tác và có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực pháp luật, tư pháp của cả nước. Nhiều cựu học sinh, sinh viên của trường hiện đang giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, trong đó có gần  80 đại biểu Quốc hội khóa XIV nguyên là giảng viên, học viên, sinh viên của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước là nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng lưu ý trường Đại học Luật Hà Nội cần xác định rõ chiến lược, vị trí, vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu cơ bản về pháp luật hàng đầu ở Việt Nam, góp phần quan trọng cung cấp số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cải cách tư pháp, đồng thời phục vụ nhu cầu đào tạo cán bộ pháp luật cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác