Điện đàm giữa Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng và Trợ lý Thủ tướng Canada David Morrison

(VOV5) - Trợ lý Thủ tướng David Morrison khẳng định coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada.

Ngày 15/10/2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã điện đàm với Trợ lý Thủ tướng Canada David Morrison để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada và hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Đảng Tự do đã giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 20/9/2021 vừa qua. Hướng tới kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2022 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada vào năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, kêu gọi Canada tiếp tục hỗ trợ vaccine và thuốc điều trị cho Việt Nam.

Về phần mình, Trợ lý Thủ tướng David Morrison khẳng định coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada; đánh giá cao những nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam với chính sách thích ứng an toàn và linh hoạt; khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước khu vực tiếp cận vaccine chống COVID-19 thông Cơ chế COVAX và Quỹ ứng phó Covid-19 của ASEAN.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, khẳng định đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác