Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam lần thứ II năm 2020

(VOV5) - Các chuyên gia đầu ngành về kinh tế và bất động sản nhận định phân khúc bất động sản công nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 sẽ là “cơ hội vàng” cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Thời cơ vàng trong vận hội mới”, Diễn đàn bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ II năm 2020 diễn ra ngày 19/6 tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Tạp chí Thương gia phối hợp tổ chức.

Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam lần thứ II năm 2020 - ảnh 1

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn gồm 3 phiên thảo luận: Khu công nghiệp thế hệ mới - Môi hình tất yếu cho bất động sản công nghiệp Việt Nam; Chủ động trước cơ hội vàng thu hút vốn đầu tư nước ngoài; Giải pháp phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Các chuyên gia đầu ngành về kinh tế và bất động sản nhận định phân khúc bất động sản công nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 sẽ là “cơ hội vàng” cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh: “Thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm qua có những bước phát triển nhanh chóng, đặc biệt lĩnh vực bất động sản công nghiệp nổi lên là một điểm sáng. Sự hấp dẫn của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam được thúc đẩy bởi các yếu tố: Triển vọng phục hồi kinh tế vĩ mô tạo tiền đề quan trọng để bất động sản công nghiệp phát triển; Chính phủ có chủ trương huy động hiệu quả mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong nước và bên ngoài; Việt Nam là một điểm đến an toàn hàng đầu của thế giới, nhất là sau thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19.”

Bên lề diễn đàn, Ban tổ chức trưng bày khoảng 1.000 dự án kêu gọi đầu tư có sử dụng đất trên toàn quốc. Trong khuôn khổ diễn đàn, ngày 20/6, các đại biểu đi thăm quan thực tế tại Khu công nghiệp tại tỉnh Hà Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác