Diễn đàn SPIEF-2019: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại phiên khai mạc

(VOV5) - Ông Nguyễn Văn Bình có bài phát biểu quan trọng về phát triển bền vững và thương mại quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 23 khai mạc trọng thể ngày 6/6 tại Trung tâm Triển lãm “Expoforum”, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Diễn đàn. 

Diễn đàn SPIEF-2019: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại phiên khai mạc - ảnh 1 Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 23 tại Saint Petersburg. - Ảnh: vov.vn

Tại Phiên khai mạc, ông Nguyễn Văn Bình có bài phát biểu quan trọng về phát triển bền vững và thương mại quốc tế, tham gia đối thoại cấp cao cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á - Âu Tigran Sargsyan, Tổng thống CH Moldova Igor Dodon, Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga Anton Siluanov và Phó Thủ tướng Mông Cổ Ulizisaikhan Enkhtuvshin, trực tiếp trao đổi về những vấn đề nổi bật trong quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay. 

Trả lời câu hỏi về kết quả xóa đói, giảm nghèo và thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh xóa đói, giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thực hiện Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc và Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, nhờ đó sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi với các đại biểu tham dự Diễn đàn về căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, ông Nguyễn Văn Bình phân tích những tác động của căng thẳng thương mại giữa các quốc gia và xu hướng bảo hộ tới nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn cũng như trung và dài hạn. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn tất cả cộng đồng thế giới có trách nhiệm phối hợp giải quyết những căng thẳng thương mại nêu trên sao cho quá trình tự do hóa thương mại, hội nhập và toàn cầu hóa tiếp tục giữ được đà phát triển trong tương lai.

Bên cạnh phiên khai mạc, Đoàn Việt Nam còn tham dự phát biểu và thảo luận tại phiên “Chiến lược cho tương lai của Liên minh kinh tế Á – Âu”, với sự tham gia của Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga Anton Siluanov, các Phó Thủ tướng Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Belarus và lãnh đạo một số tổ chức khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác