Diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố qua biên giới

(VOV5)- Buổi diễn tập do Biên phòng tỉnh Lào Cai - Việt Nam và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, phối hợp tổ chức sáng 20/9.

Diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố qua biên giới  - ảnh 1
Diễn tập chống khủng bố. (Ảnh minh họa: Mạnh Minh/TTXVN)



Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác Biên phòng 3 cấp giữa Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam với Cục quản lý Biên phòng, Bộ công an Trung Quốc. Tại cuộc diễn tập, hai bên phối hợp cùng đấu tranh với tội phạm khủng bố theo một số tình huống giả định về việc các phần tử khủng bố từ một nước thứ 3 tìm cách nhập cảnh trái phép khu vực biên giới Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc). Trong đó, trọng điểm là tại khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Mường Khương và thành phố Lào Cai của Việt Nam. Tham gia cuộc diễn tập này, phía Việt Nam cử 260 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều trang thiết bị và phương tiện hiện đại. Với các biện pháp nghiệp vụ và sự hợp đồng tác chiến ăn ý, lực lượng biên phòng hai nước đã thực hiện tốt việc đánh bắt các phần tử khủng bố theo kịch bản giả định. Kết thúc buổi diễn tập, hai bên thống nhất cao về một số nội dung trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm khủng bố qua biên giới thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác