Điện và Thư mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(VOV5) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội CHDCND Lào khẳng định quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam sẽ luôn được trân trọng, gìn giữ. 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), lãnh đạo các nước có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Điện và Thư mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ảnh 1Ảnh minh họa: baoquocte

Trong điện mừng, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội CHDCND Lào khẳng định quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam sẽ luôn được trân trọng, gìn giữ. Các vị lãnh đạo Lào cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Thư chúc mừng của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) khẳng định quyết tâm củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Campuchia - Việt Nam, với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ Trung - Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Trong Điện mừng, các nhà Lãnh đạo Cuba khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Điện mừng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo Liên bang Nga bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam.

Ngày 01/09, Ngoại trưởng Mike Pompeo thay mặt Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh. Thông điệp của Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định sự chuyển đổi ấn tượng trong mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, cả về thương mại và đầu tư, hợp tác an ninh và giao lưu nhân dân, là minh chứng cho những người đã nỗ lực vượt qua quá khứ và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước. Theo thỏa thuận vừa ký kết, Hoa Kỳ sẽ lần đầu tiên cử các tình nguyện viên của Chương trình Hòa bình tới Việt Nam. Hoa Kỳ cũng hoan nghênh Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm đầy thử thách 2020 và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, lãnh đạo Chính phủ Malaysia, lãnh đạo Thái Lan, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, lãnh đạo Cộng hòa Liên bang Myanmar cũng gửi điện, thư mừng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác