Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Liên bang Nga

(VOV5) - Hai bên nhấn mạnh thời gian tới cần đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các hiệp định giữa Chính phủ hai nước để đạt kết quả thiết thực

Trong các ngày từ 05 – 10/12, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫn đầu, có chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga.

Ngày 06/12, tại trụ sở Đuma Quốc gia tức Hạ viện Nga, đoàn đại biểu Việt Nam hội kiến với với bà Irina Yarovaya, Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia. Hai bên nhấn mạnh thời gian tới cần đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các hiệp định giữa Chính phủ hai nước để đạt kết quả thiết thực; tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để thực hiện tốt các dự án 2 bên đã ký kết, nhất là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. 

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Liên bang Nga - ảnh 1

Cùng ngày, đoàn Việt Nam có buổi hội đàm với lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất do bà Veronica Krasheninnikova, Tổng điều hành về chính sách đối ngoại của Đảng Nước Nga Thống nhất, dẫn đầu. Hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo cầm quyền, kinh nghiệm quản lý nhà nước, quản lý xã hội; tăng cường giao lưu các tổ chức quần chúng của hai Đảng; tăng cường hợp tác hơn nữa trên các diễn đàn đa phương chính đảng; thông qua kênh Đảng để thúc đẩy hợp tác kinh tế tạo điều kiện để mở rộng hợp tác giữa các ngành và địa phương hai nước…

Sau hội đàm, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Sergei Zheleznyak, Phó Bí thư Hội đồng Toàn thể Đảng Nước Nga Thống nhất, đại diện cho Đảng Nước Nga Thống nhất, ký Biên bản hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2018-2021. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác