Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số dâng hương các Vua Hùng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Các hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (2 - 4/12/2020).

Sáng 3/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số dâng hương các Vua Hùng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đoàn 1.600 đại biểu các dân tộc thiểu số trên mọi vùng miền Tổ quốc trước Đài tưởng niệm Liệt sỹ thành phố Hà Nội tại đường Bắc Sơn. - Ảnh: VOV

Đoàn cũng đặt vòng hoa, thắp hương mộ Tổ; trồng cây lưu niệm tại Ngã năm Đền Giếng; dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Lạc Long Quân.

Cũng trong sáng 3/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số dâng hương các Vua Hùng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn kính cáo trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. - Ảnh: VOV

Các hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (2 - 4/12/2020). Đại hội có sự tham gia của 1.600 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời. Đây là sự kiện chính trị quan trọng ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác