Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Lào chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane khẳng định hoạt động của hai Hội đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12 của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và Đoàn đại biểu cấp cao Lào, sáng 7/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, làm Trưởng đoàn, đến chào xã giao.

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Lào chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Lào và của cá nhân Xaysomphone Phomvihane đối với quan hệ Việt Nam – Lào; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm này sẽ tạo cơ sở chính trị vững chắc và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước. Chủ tịch Hội Trần Văn Túy mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo hai nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Lào chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane  - ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane khẳng định hoạt động của hai Hội đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Lào là đặc biệt, có một không hai; do đó mối quan hệ giữa hai Hội hữu nghị hai nước vô cùng quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp chung của hai nước; khẳng định sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác