Đổi mới thông tin đối ngoại tuyến biên giới

(VOV5) -  Thông tin đối ngoại lồng ghép với các hoạt động giao lưu xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của các tỉnh biên giới...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đổi mới thông tin đối ngoại tuyến biên giới - ảnh 1Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y kiểm tra cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. -Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Mục tiêu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước có chung đường biên giới, góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thông tin đối ngoại lồng ghép với các hoạt động giao lưu xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của các tỉnh biên giới góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác