Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

(VOV5) - Cần làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.
Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Chiều 15/09, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời gian tới, đại dịch COVID-19 có thể tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, do đó, các cơ quan, Bộ, ngành cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng đề nghị với vai trò là tổ chức đại diện cho trí thức khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng lưu ý các nhà khoa học cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII; tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức trong khối đại đoàn kết trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức; tham gia đóng góp, đưa khoa học – công nghệ phát triển lên tầm cao mới; cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.  

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm và đặt niềm tin vào đội ngũ trí thức nước nhà; đồng thời tin tưởng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác