Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam – LB Nga lần thứ tư

(VOV5) - hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, thống nhất danh mục hơn 60 nội dung hợp tác trong năm 2019

Trong các ngày 01 - 04/12, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn thăm làm viêc tại Liên bang Nga.

Ngày 03/12, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đồng chủ trì  Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam – Nga lần thứ tư.

Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam – LB Nga lần thứ tư - ảnh 1

Tại Đối thoại, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, thống nhất danh mục hơn 60 nội dung hợp tác trong năm 2019 trên một số lĩnh vực: trao đổi đoàn, công tác đào tạo, kỹ thuật quân sự, hợp tác quân binh chủng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nghiên cứu khoa học.... Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đồng thời thống nhất dự kiến danh mục các hoạt động cùng phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Năm hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga 2019 – 2020.  

Hai bên đồng thời chia sẻ quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm; xác định quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Liên bang Nga là một trong những nhân tố quan trọng góp phần củng cố an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực; thống nhất quan điểm cho rằng các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác