Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Campuchia lần thứ 4

(VOV5) - Đối thoại dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng bộ Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Campuchia lần thứ 4 - ảnh 1

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 4 diễn ra ngày 23/07, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, ở thủ đô Phnom Penh, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng bộ Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tại đối thoại, hai bên đánh giá về kết quả hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua và thống nhất biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Hai bên thống nhất nhận thức chung về các vấn đề chiến lược tác động tới chính trị an ninh của hai nước, đồng thời khẳng định trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Hai bên cũng trao đổi về tình hình an ninh chính trị trong khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cùng ngày, Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Bộ Quốc phòng Campuchia và cá nhân Bộ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội triển khai hiệu quả các nội dung Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác hằng năm và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước.

Về phần mình, Đại tướng Tea Banh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, đổi mới nội dung, biện pháp và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới để đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác