Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Indonesia lần thứ nhất

(VOV5) -Nguyên tắc xử lý vấn đề ngư dân vi phạm đánh bắt trên vùng biển cần dựa trên tinh thần nhân đạo, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong các ngày từ 23 – 26/06, Phó Đô đốc Agus Setiadji, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia sang dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam -  Indonesia, theo lời mời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

 Sáng 25/06, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Phó đô đốc Agus Setiadji đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Indonesia lần thứ nhất. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa các quân binh chủng; tìm hiểu khả năng hợp tác về công nghiệp quốc phòng; tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Indonesia lần thứ nhất - ảnh 1 Buổi đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ nhất giữa Việt Nam và Indonesia - Ảnh VT

Trao đổi về vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU Fishing), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh nguyên tắc xử lý vấn đề ngư dân vi phạm đánh bắt trên vùng biển cần dựa trên tinh thần nhân đạo, tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo đúng pháp luật của Indonesia và pháp luật Việt Nam. Đối với các trường hợp ngư dân các nước khi vi phạm vùng biển của Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển chỉ thực hiện biện pháp ngăn chặn, không bắt giữ, hạn chế tối đa việc thu giữ, phá hủy ngư cụ cũng như đưa ra tòa xét xử. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị hai bên cùng đối xử với ngư dân trên tinh thần này để không làm ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị hai nước.

Hai bên cũng thống nhất tích cực tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn, xua đuổi, tránh sử dụng vũ lực. Việt Nam và Indonesia cũng sẽ phát huy hiệu quả đường dây nóng nhằm trao đổi thông tin kịp thời, ngăn chặn và giải quyết hiệu quả vụ việc. Hai bên nghiên cứu lập nhóm công tác chung giữa các lực lượng chức năng trên biển nhằm báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng mỗi nước phối hợp xử lý các sự vụ liên quan.

Cũng trong sáng 25/06, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Phó đô đốc Agus Setiadji, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác