Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới.

(VOV5) - Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới - đó là khẳng định của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khi trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Ấn Độ PTI trước thềm chuyền thăm cấp nhà nước Ấn Độ ngày 19/11.

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới. - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran


Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước có cơ sở để hài lòng về những kết quả đã đạt được trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua; đồng thời tin tưởng, hy vọng vào sự phát triển tốt đẹp hơn nữa của mối quan hệ đó trong thời gian tới.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết một trong những mục đích chính của chuyến thăm Ấn Độ lần này là hai bên trao đổi, tìm ra những biện pháp định hướng thiết thực, hữu hiệu để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu và thực chất hơn, biến những tiềm năng thành hiện thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

 

Về chính sách đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế thế giới với việc tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN; đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), mở rộng hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác như tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016; đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC năm 2017.

 

Về hợp tác giữa Ấn Độ và ASEAN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng ASEAN coi trọng và đánh giá cao vai trò tích cực của Ấn Độ trong Diễn đàn an ninh khu vực (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông, sự ủng hộ mạnh mẽ của Ấn Độ đối với quá trình hình thành cộng đồng ASEAN. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình để góp phần vào việc không ngừng thúc đẩy, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ.

 

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid khẳng định Việt Nam đã nổi lên như một trụ cột trong chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ. Ngoại trưởng Salman Khurshid nhấn mạnh Ấn Độ mong đợi chuyến thăm này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tin tưởng rằng đây sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác