Gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước

(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này để trở thành di sản truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. 

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith gặp gỡ, với cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam, lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tham dự buổi gặp mặt.

Gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gặp gỡ, nói chuyện cùng cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam, lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam -Ảnh: Xuân Dần/VOV

Tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đánh giá  truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, nhấn mạnh đó là tài sản chung vô giá của hai dân tộc trong thời kỳ bảo vệ, giữ gìn, xây dựng đất nước trong suốt 40 năm qua. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nêu rõ trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng, hơn bao giờ hết nhân dân hai nước, đặc biệt thế hệ trẻ hai nước cần phải có trách nhiệm cao trong việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy quan hệ hiếm có, trong sáng giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này để trở thành di sản truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cho hàng nghìn mẹ Việt Nam Anh hùng có chồng, con hy sinh anh dũng trên đất nước Lào vì nền độc lập của hai dân tộc Lào - Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác