Gặp mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

(VOV5) - Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đề nghị tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Liên hiệp và các cơ quan đại diện.

Sáng nay (28/3), tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Gặp mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng được gặp, làm việc với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Hồng/baoquocte.vn

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga mong muốn hoạt động hợp tác giữa Liên hiệp và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ ngày càng bền chặt, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 gồm 16 người, thực hiện kiêm nhiệm tại 48 quốc gia trải rộng ở các châu lục; trong đó, có những quốc gia là đối tác lớn, truyền thống của Việt Nam.

Gặp mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài - ảnh 2Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026. Ảnh: Nguyễn Hồng/ baoquocte.vn

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đề nghị tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Liên hiệp và các cơ quan đại diện, từ đó tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác