Giai cấp nông dân, nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế khi đất nước gặp khó khăn

(VOV5) - 4 năm qua, Chính phủ đã cùng Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nông dân, qua đó lắng nghe, hoạch định chính sách, chỉ đạo để phát triển kinh tế nông thôn.

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025 và Tuyên dương Chi Hội trưởng xuất sắc.

Giai cấp nông dân, nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế khi đất nước gặp khó khăn - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ mỗi khi đất nước gặp khó khăn, gian khổ thì giai cấp nông dân, nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, là chỗ dựa trung thành, vững chắc của Đảng và nhân dân. Chúng ta đều tin tưởng một giai cấp nông dân Việt Nam tự cường, sáng tạo trong giai đoạn mới, một lớp nông dân mới có kiến thức khoa học công nghệ để vươn lên mạnh mẽ, có khát vọng để xây dựng đất nước phồn vinh.

Thủ tướng cho biết, trong 4 năm qua, Chính phủ đã cùng Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nông dân ở cả ba miền, qua đó lắng nghe, hoạch định chính sách, chỉ đạo để phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Năm 2020, mặc dù dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 41 tỷ USD, cao hơn năm 2019. Đặc biệt, công cuộc xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác