Hà Nội tiếp các đoàn khách quốc tế trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển

(VOV5) - Ngày 5/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đoàn đại biểu Canada do Thủ hiến tỉnh bang Ontario Kathleen Wynne dẫn đầu. 

Hà Nội tiếp các đoàn khách quốc tế trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển  - ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Thủ hiến tỉnh bang Ontario (Canada), bà Kathleen Wynne - Ảnh: Anh Quý/KTĐT

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Đức Chung bày tỏ qua chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ thúc đẩy hợp tác song phương giữa Hà Nội và Ontario, nhất là trong phát triển giáo dục đào tạo, phối hợp đào tạo song bằng tú tài quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính; phát triển y tế; đào tạo nguồn nhân lực cho chính quyền, doanh nghiệp Hà Nội; thúc đẩy du lịch; chuyển giao công nghệ sạch, trao đổi kinh nghiệm đầu tư kinh doanh... 

Về phần mình, Thủ hiến tỉnh bang Ontario Kathleen Wynne nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức Canada rất quan tâm tới thị trường Việt Nam và thành phố Hà Nội. Thủ hiến Kathleen Wynne khẳng định: Chính quyền Ontario sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong mọi lĩnh vực, đặc biệt ưu tiên giáo dục, trao đổi giáo viên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, bà Kathleen Wynne cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc tăng cường vai trò cầu nối của chính quyền trong thúc đẩy doanh nghiệp hai địa phương hợp tác tích cực hợp tác. 

Hà Nội tiếp các đoàn khách quốc tế trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển  - ảnh 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (phải) tiếp Phó Giám đốc Trường Chính sách công quốc gia Lahore (CH Hồi giáo Pakistan) Mian Muhammad Jamil Ahqi - Ảnh: báo Hà Nội mới

Cùng ngày,  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Phó Giám đốc Trường Chính sách công quốc gia Lahore (Cộng hòa Hồi giáo Pakistan) Mian Muhammad Jamil Ahqi, dẫn đầu Đoàn đại biểu sang học hỏi kinh nghiệm quản lý và triển khai chính sách phát triển của Thủ đô Hà Nội. Bày tỏ sự cảm ơn chính quyền thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện để Đoàn tham quan và học hỏi kinh nghiệm quản lý, ông Mian Muhammad Jamil Ahqi mong muốn hai nước Việt Nam - Pakistan tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác