Hà Nội tiếp tục cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương những cố gắng vươn lên, những đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Hà Nội tiếp tục cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chiều 2/10, tại buổi gặp mặt 50 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương những cố gắng vươn lên, những đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số cho sự phát triển của thành phố; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao UBND thành phố, các cấp, các ngành và Ban Dân tộc thành phố đã bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố nói chung và các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.
Trước đó, buổi chiều cùng ngày, Phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019 khai mạc với sự tham gia của 241 đại biểu, đại diện cho 36/41 thành phần dân tộc trên địa bàn thành phố. Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II với 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác