Hạ viện CH Cezch thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu

(VOV5) -  Nghị sỹ châu Âu của Cezch, Phó Chủ tịch EP, Dita Charanzová cho rằng Ủy ban châu Âu (EC) đã đàm phán thành công một thỏa thuận  rất chất lượng

Hạ viện Cezch ngày 13/2  đã thông qua nghị quyết ủng hộ một số thỏa thuận quốc tế, trong đó có Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA). Cuối tháng 1, Thượng viện Cezch đã phê chuẩn hiệp định này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận CH Cezch có những phản hồi tích cực sau khi Nghị viện châu Âu (EP) ngày 12/2, chính thức thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Nghị sỹ châu Âu của Cezch, Phó Chủ tịch EP, Dita Charanzová cho rằng Ủy ban châu Âu (EC) đã đàm phán thành công một thỏa thuận  rất chất lượng, tạo điều kiện mở ra một thị trường mới cho các công ty của Cezch và một thỏa thuận thương mại với một quốc gia như Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu của Cezch. Sau khi EVFTA được thông qua, các công ty Cezch có thể tiết kiệm được 900 triệu Korun (khoảng 39 triệu USD). Theo Phó Chủ tịch EP, Việt Nam là đối tác thương mại truyền thống của Cezch và đây là điều kiện thuận lợi lớn đối với các công ty của Cezch trong cạnh tranh thương mại.

Các chuyên gia kinh tế Cezch thì nhận định EVFTA sẽ mang lại cơ hội lớn để Việt Nam và Cezch thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại song phương, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Cezch xuất khẩu hàng hóa trong các lĩnh vực mà Cezch có thế mạnh như công nghiệp dệt may, thủy tinh, ô tô, cơ khí, kỹ thuật điện tử, thực phẩm và hóa chất...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác