Hải Phòng chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng

(VOV5) - Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, lưu ý, các cơ quan tiến hành tố tụng cần quan tâm hơn nữa đối với với công tác thu hồi tài sản.
Hải Phòng chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng - ảnh 1 Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Hải Phòng. - Ảnh: VOV

Sáng 28/1, tại Hải Phòng, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ và Thành ủy Hải Phòng về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại thành phố Hải Phòng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình, lưu ý, các cơ quan tiến hành tố tụng không chỉ tập trung cho quá trình điều tra xét xử chứng minh tội phạm mà cần quan tâm hơn nữa đối với với công tác thu hồi tài sản.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao cho Ban Nội chính xem xét, nhanh chóng thu hồi tài sản của những vụ án tham nhũng thời gian qua; đồng thời xem xét trách nhiệm của những người đứng đầu ở vị trí để xảy ra tham nhũng và chậm chễ trong thu hồi tài sản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác