Hải Phòng phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh để phát triển

(VOV5) -Trong 2 ngày 14-15/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng.

Sáng 15/11, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển của thành phố thời gian qua; nhấn mạnh Hải Phòng cần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, nguồn lực vật chất và tinh thần để phát triển; cùng với đó, xây dựng kế hoạch, quy hoạch tổng thể các dự án, công trình trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh để phát triển - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chống tham nhũng tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: 

 "Vừa rồi chúng ta làm công tác phòng chống tham nhũng. Kinh tế vẫn đi lên, xã hội ổn định, vai trò, vị thế quốc tế không ngừng được nâng lên, kinh tế - xã hội ổn định. Vì vậy, nội bộ phải đoàn kết vững chắc, từng đơn vị, từng người phải có ý thức tốt."

Tổng Bí thư cũng lưu ý Hải Phòng trong quá trình mở cửa phát triển, cần giữ gìn bản sắc văn hóa, coi đây là nguồn lực tinh thần quan trọng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Hải Phòng thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Tiếp đó, chiều 15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Tổng Bí thư mong muốn bà con xã Vinh Quang nói riêng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung luôn đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác tốt, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác