Hải quân Việt Nam đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN

(VOV5)- Sáng 27/8, tại Bangkok, Thái Lan, diễn ra hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 8.  Đoàn đại biểu Việt Nam do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn.

Hải quân Việt Nam đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN  - ảnh 1
Tư lệnh Quân đội Thái Lan Thanasak phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần này có chủ đề nâng cao vai trò của Hải quân ASEAN sau khi hội nhập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, phù hợp với tình hình hợp tác quốc tế và khu vực. Hội nghị tập trung thảo luận về các hoạt động hợp tác giữa hải quân các nước ASEAN; trao đổi quan điểm về tình hình an ninh hàng hải khu vực; đề ra các kế hoạch, chương trình hợp tác của hải quân ASEAN trong 2 năm tới.

Hải quân Việt Nam đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN  - ảnh 2
Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN chụp ảnh với Tư lệnh Thái Lan

Tại hội nghị, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến có bài phát biểu quan trọng, đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Hải quân các nước thành viên trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến khẳng định Hải quân nhân dân Việt Nam cam kết ủng hộ mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào tiến trình hợp tác của Hải quân ASEAN cũng như giữa Hải quân ASEAN với các nước đối tác, đối thoại. “Hải quân của Việt Nam gần đây hội nhập phát triển tốt. Chúng ta có quan hệ tốt với 8 Hải quân các nước khác trong ASEAN; tham gia các hội nghị chuyên viên, Hội nghị Tư lệnh Hải quân; trao đổi song phương, trao đổi đa phương trong các hội nghị, hội thảo, quan sát diễn tập; tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn, diễn tập về an ninh hàng hải và tất cả các hình thức khác như trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm về huấn luyện. Các nước ASEAN đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á.

Hải quân Việt Nam đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN  - ảnh 3
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 8

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cho rằng trong tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay, hải quân các nước trong khu vực cần phải tăng cường hợp tác; cùng nhau tích cực thực hiện các sáng kiến hợp tác vì hòa bình, kiềm chế mọi hành động đơn phương có thể dẫn tới leo thang căng thẳng. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đề nghị lực lượng Hải quân các nước ASEAN cần ủng hộ ASEAN và Trung Quốc sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (tức COC) để Biển Đông trở thành khu vực hợp tác và phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác