Hàn Quốc coi trọng vị thế, vai trò trung tâm của Việt Nam trong ASEAN

(VOV5) -Hàn Quốc ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông và tự do đi lại hàng hải, hàng không trong khu vực.

Sáng 4/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc do ông Song Young-moo đang ở thăm chính thức Việt Nam từ 4-5/6/2018.

Hàn Quốc coi trọng vị thế, vai trò trung tâm của Việt Nam trong ASEAN - ảnh 1Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Song Young-moo. - Ảnh báo SGGP

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, khẳng định coi trọng phát triển quan hệ ổn định lâu dài với Hàn Quốc. Về phần mình, Bộ trưởng Song Young-moo khẳng định Hàn Quốc coi trọng vị thế, vai trò trung tâm của Việt Nam trong ASEAN cũng như ở khu vực Đông Á. Hàn Quốc ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông và tự do đi lại hàng hải, hàng không trong khu vực.

Hai Bộ trưởng cùng nhau trao đổi các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, thế giới, khu vực, nhất trí cùng thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng chứng kiến lễ ký “Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về hỗ trợ hậu cần lẫn nhau trong các hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác