Hậu cần Quân đội cần tiếp tục đổi mới, xây dựng ngành chính quy, hiện đại

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị tiếp tục đổi mới, bảo đảm Hậu cần Quân đội trong tình hình mới, xây dựng ngành chính quy, hiện đại

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân đội (11/7/1950-11/7/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho đơn vị.

Hậu cần Quân đội cần tiếp tục đổi mới, xây dựng ngành chính quy, hiện đại - ảnh 1 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho ngành Hậu cần Quân đội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu mà ngành Hậu cần Quân đội đã đóng góp để góp phần cùng toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Bước sang thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đổi mới, bảo đảm Hậu cần Quân đội trong tình hình mới, xây dựng ngành chính quy, hiện đại, hoàn thiện hệ thống hậu cần toàn quân ở 3 cấp: Chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; xây dựng thế trận hậu cần nhân dân hiệu quả, vững chắc. Ngành hậu cần quân đội cần tiếp tục xây dựng các giải pháp bảo vệ hậu cần và cách thức tổ chức hậu cần liên tục, kịp thời để đảm bảo bộ đội sẵn sàng tác chiến trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao, không để bị động, bất ngờ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác