Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của Quê hương Lạng Sơn

(VOV5) - Hội thảo tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019) sáng 3/11 tại tỉnh Lạng Sơn.
Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của Quê hương Lạng Sơn - ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo. - Ảnh: TTXVN

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019), sáng 3/11, tại tỉnh Lạng Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh Ủy tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của Quê hương Lạng Sơn”.

Các tham luận tại hội thảo phân tích và làm rõ tấm gương người cộng sản Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ xây dựng Đảng, nhất là giai đoạn khôi phục phong trào và cơ quan lãnh đạo của Đảng giai đoạn từ 1930 đến năm 1935; cùng vai trò Bí thư Chi bộ đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ: “Bằng kinh nghiệm hoạt động bí mật và tài năng công tác vận động, xây dựng, tổ chức phong trào cách mạng, Hoàng Văn Thụ trực tiếp củng cố cơ sở cách mạng ở ngoại thành Hà Nội và xây dựng nhiều cơ sở bí mật ở ven đô và vùng phụ cận như Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Thanh Hà, Hải Dương... Chắp nối củng cố cách mạng trong công nhân và cơ sở cách mạng ở vùng mỏ Đông Bắc. Tên tuổi, sự nghiệp và những cống hiến của ông trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân học tập noi theo.”

Hoàng Văn Thụ (1909-1944) sinh ra tại làng Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên, nay là thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác