Hoạt động của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bên lề IPU

(VOV5) - Theo đó, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội kiến Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Maja Gojkovic.
Hoạt động của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bên lề IPU - ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ tịch IPU Gabriela
Cuevas Barron - Ảnh: VOV

Bên lề Đại hội đồng Liên Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 41 tại Thủ đô Belgrade của Serbia, ngày 16/10, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội kiến Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Maja Gojkovic.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Serbia. Hai nước có tiềm năng phát triển rất lớn, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, giáo dục, thể thao. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước hiện nay mới đạt 25 triệu USD/năm, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Trong thời gian tới, hai nước cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Serbia Maja Gojkovic chia sẻ Đại hội đồng IPU-141 lần này là một trong những kỳ Đại hội đồng thu hút sự tham gia của số lượng các nghị sỹ đông nhất từ trước đến nay của IPU với gần 80 Chủ tịch Quốc hội và gần 60 Phó Chủ tịch Quốc hội cùng hơn 2500 nghị sỹ, đại biểu đại diện cho các tổ chức quốc tế. Việt Nam và Serbia đều là thành viên có trách nhiệm của IPU và hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ góp phần nâng cao vai trò và vị thể của IPU. Serbia coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, quốc phòng.

Cũng trong ngày 16/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn Australia, Hạ nghị sỹ Lucy Wicks.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác