Học viện Quốc phòng cần đi đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội

(VOV5)- Phát biểu tại lễ bế giảng năm học 2012 – 2013 của Học viện Quốc phòng, sáng nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Học viện cần phải tạo ra bước chuyển tích cực, có tính chất đột phá trong giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Học viện Quốc phòng cần đi đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ bế giảng - Ảnh: qdnd.vn


Học viện cần đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng – an ninh của cả nước. Học viện cũng phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đi đôi với đẩy mạnh tiến bộ hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Mặt khác, phải xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy mẫu mực có môi trường sư phạm chuẩn mực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, đào tạo hợp tác quốc tế.

Phản hồi

Các tin/bài khác